Toàn ngành Tuyên giáo cả nước đã tổ chức tuyên truyền nhiều sự kiện lớn năm 2022

2022-12-23 11:24:42 0 Bình luận
Ngày 23/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dự và chỉ đạo Hội nghị cùng đại diện thường trực Ban Tuyên giáo; ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. 

Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Theo báo cáo, năm 2022 toàn ngành tuyên giáo đã hoàn thành toàn diện tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tích cực, chủ động xây dựng 22 đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư… Với khối lượng đề án lớn, khó, chưa có tiền lệ nhưng  được chuẩn bị công phu, nghiêm túc bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo đã tham mưu, tổ chức tốt hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện nghị quyết trung ương V, Trung ương VI khóa XIII. Kịp thời hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ lớn, mới, khó, nhạy cảm, phức tạp như đấu tranh cảm hóa các cán bộ Đảng viên, tri thức, văn nghệ sĩ... tổ chức tuyên truyền về cuộc xung đột Nga – Ukraine không để khoảng trống để các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá.

Trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí xuất bản... Tổ chức nhiều sự kiện lớn, ấn tượng nổi bật so với năm 2021, tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước như: chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chương trình Khúc tráng ca hòa bình tại 6 điểm cầu trong cả nước, chương trình Màu hoa đỏ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, chương trình Hồ Chí Minh - hành trình khát vọng... Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Năm 2022 mặc dù bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, song toàn ngành tuyên giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, với nhiều thành tích ấn tượng, nổi bật thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết. Và vai trò tiền phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng ổn định chính trị, kinh tế xã hội được phục vụ nhanh, quốc phòng an ninh được ổn định, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Thay mặt Ban Tuyên giáo, ông Lại Xuân Môn đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những kinh nghiệm, biện pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn động, những khó khăn và thách thức phải đối mặt trong thời gian tiếp theo.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ công an tham gia phát biểu tham luận về ngành Tuyên giáo. 

Đối với phương hướng hoạt động, các nhiệm vụ triển khai trong năm 2023, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh. Ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phương làm việc, bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội. Nâng cao khả năng dự báo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đã đề ra. Phương châm, khẩu hiệu hành động 2023 “bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi”.

Trên lĩnh vực báo chí xuất bản, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, ngành cần chủ động định hướng, triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Tăng cường đôn đốc, việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025. Định hướng các cơ quan báo chí chủ động tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Triển khai có hiệu quả quyết định mới của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng,  kỷ luật đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố, nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến tham dự Hội nghị tại Thành phố mang tên Bác.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đã báo cáo nhanh về quá trình hồi phục, tăng trưởng phát triển của kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh sau đại dịch COVID-19. Phấn khởi về những kết quả đạt được trong thích ứng phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế xã hội năm 2022, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ đón nhận, tổ chức quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sắp ban hành về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Trong chuỗi chương trình Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được đi tìm hiểu thực tế và nghiên cứu một số mô hình điển hình liên quan đến ngành tại TP Hồ Chí Minh. 

Được biết, Năm 2023 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI; Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh các lãnh đạo tiền bồi, tiêu biểu sẽ được tổ chức.

Toàn ngành Tuyên giáo với phương châm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, kế hoạch công tác năm 2023, trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...